THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 June 2011

Hàng chục người ngộ độc vì khí SO3 từ công ty Tico


TTO - Sáng 17-6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương đã đến Công ty cổ phần Tico (chuyên sản xuất bột giặt) để điều tra làm rõ vụ hàng chục người dân ngộ độc vì khí lạ phải nhập viện ở khu chợ Đông Đô thuộc khu phố 1, phường An Phú, thị xã Thuận An.

>> Read this on Tuoitrenews.vn

Trước đó, khoảng 19g ngày 16-6, một nguồn khí lạ bất ngờ bốc ra tại khu vực chợ Đông Đô thuộc ấp 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), làm hàng trăm người nhốn nháo chạy tán loạn.

Đai diện công ty Tico giải thích với đoàn kiểm tra về vụ rò rỉ khí - Ành: Nam Du

Khoảng năm phút sau, có hàng chục người ngất xỉu, trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em và phụ nữ.

Người dân dùng đủ phương tiện để đưa các nạn nhân cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn.

Nhiều tiểu thương ở chợ Đông Đô cho biết nguồn khí lạ này bốc ra từ Công ty cổ phần Tico (chuyên sản xuất xà bông).

Người dân bức xúc khi phản ảnh vụ việc với phóng viên ngay sau sự cố xảy ra - Ảnh: Nam Du

Lúc xì khí độc, nhiều người ngửi mùi khí này làm cảm thấy khó chịu và ngất xỉu liền.

Nhiều người phải ôm con nhỏ lánh vào chợ, có người chạy vào nhà đóng kín cửa.

Theo nhiều nhân chứng, nguồn khí lạ này phát ra từ chi nhánh Công ty cổ phần Tico.

"Tôi đang ngồi trong phòng trọ gần Công ty Tico cùng mấy người bạn thì hít phải mùi khí cay nồng khiến xây xẩm, rất may kịp chạy thoát ra phía sau rồi băng ra đường lớn"- anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, quê Nam Định) nói.

Nhiều người dân trong khu vực bức xúc bởi đây không phải là lần đầu họ hít phải loại khí độc này, nhưng những lần trước nhẹ hơn nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Họ cũng đã phản ảnh vấn đề này lên chính quyền địa phương nhưng chưa giải quyết thì khí độc tiếp tục phát ra.

Theo công an phường An Phú, số người hít phải khí lạ và bị choáng, ngất xỉu lên đến hàng chục người.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nhất - trưởng Công an phường An Phú - cho biết sau khi nhận được tin báo của người dân, phía công an đã điều động lực lượng xuống hiện trường phụ giúp.

Phó chủ tịch phường cùng một số cán bộ đã xuống công ty lập biên bản vụ việc. Một số cán bộ kỹ thuật của Công ty Tico cho biết trước đó công ty bị cúp điện. Khi có điện và vận hành lại hệ thống sản xuất, một lượng khí SO3 theo ống khói lan tỏa ra bên ngoài.

NAM DU - ANH THOA