THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 June 2011

Găm giữ, chi sai hàng tỉ đồng tiền cứu trợ lũ lụt


Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có kết luận về hàng loạt sai phạm xảy ra tại UB MTTQ tỉnh trong việc sử dụng quỹ vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung - Tây Nguyên trong 2 năm 2009 - 2010.

Theo kết luận, năm 2009 cơn bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; năm 2010 mưa, lũ quét tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, hoạn nạn cần được giúp đỡ. Trước thực trạng này, UBT.Ư MTTQ VN kêu gọi đồng bào cả nước, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm... đóng góp, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần.


Trong lúc đồng bào vùng lũ lụt đang rất cần sự hỗ trợ thì UBMTTQ Kiên Giang lại găm giữ, chi sai hàng tỉ đồng tiền cứu trợ (ảnh chụp cảnh hoang tàn sau lũ năm 2010 ở Hương Khê, Hà Tĩnh) - Ảnh: Diệp Đức Minh

Thực hiện lời kêu gọi, từ năm 2009 đến ngày 14.2.2011, UBMTTQ tỉnh Kiên Giang đã vận động được hơn 6,07 tỉ đồng từ các nguồn đóng góp. Thế nhưng, cơ quan này đã giữ lại hơn nửa số tiền vận động được và chỉ trích ra để chi ủng hộ cho đồng bào vùng lũ lụt... 1,5 tỉ đồng. Gần 1,5 tỉ đồng từ nguồn quỹ trên đã bị UBMTTQ tỉnh chi sai nguyên tắc...

Đem tiền cứu trợ mua quà cho đối tác (?!)

Theo kết quả kiểm tra, ngày 11.1.2010, UBMTTQ tỉnh Kiên Giang có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị trích 324 triệu đồng từ nguồn quỹ ủng hộ lũ lụt miền Trung - Tây Nguyên chi quà tết cho dân nghèo và thăm đối tác (?!). Ngày 20.1.2010, UBND tỉnh có công văn đồng ý đề xuất trên. Đến năm 2011, UBMTTQ tỉnh lại tiếp tục có văn bản gửi Sở Tài chính, UBND tỉnh và đã được duyệt chi tiếp 400 triệu đồng trích từ quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt để mua quà tết cho dân nghèo, 26 triệu đồng thăm đối tác (?!).

Trong lúc tiến hành kiểm tra, UBKT còn phát hiện ông Trịnh Văn Sút, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBMTTQ tỉnh, duyệt chi gần 10 triệu đồng từ nguồn quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt để thanh toán chế độ thai sản cho CB-CNV cơ quan (?!).

Có dấu hiệu chiếm dụng

Ngoài việc chi sai mục đích quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt, đoàn kiểm tra còn phát hiện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh có dấu hiệu chiếm dụng tiền ủng hộ lũ lụt để sử dụng cho cá nhân. Như ngày 1.11.2010, UBND tỉnh có quyết định phân bổ dự toán và bổ sung kinh phí cho UBMTTQ tỉnh số tiền 467 triệu đồng; trong đó dự toán chi phí tổ chức 3 hội nghị là 324 triệu đồng, còn lại bổ sung kinh phí đặc thù. Ngày 9.11.2010, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang có phiếu thông báo số tiền trên đã chuyển cho UBMTTQ tỉnh. Thế nhưng, sau đó ông Trịnh Văn Sút cùng 2 phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh là bà Lưu Thị Ngọc Sương và ông Trần Mười Lớn đã không sử dụng số tiền bổ sung kinh phí hoạt động của UBND tỉnh, mà ký duyệt chi tạm ứng cho bà Nguyễn Hồng Tươi, Chánh văn phòng UBMTTQ tỉnh, số tiền trên 300 triệu đồng (243 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động ủng hộ lũ lụt, 60 triệu đồng nguồn quỹ vì người nghèo) để hợp đồng với Văn phòng Tỉnh ủy nấu ăn, thuê hội trường phục vụ cho 3 hội nghị trên.

Qua kiểm tra hồ sơ thanh toán 3 hội nghị trên, đoàn kiểm tra phát hiện bà Tươi đã mua hóa đơn từ 2 tiệm cơm tại TP Rạch Giá để hợp thức hóa cho chứng từ chi phí quyết toán. Thực tế, chi phí nấu ăn, thuê hội trường và phục vụ 3 hội nghị chỉ khoảng 120 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 180 triệu đồng bị bà Tươi giữ lại sử dụng cá nhân, đến lúc UBKT tiến hành kiểm tra vẫn chưa hoàn trả lại.

Điều đáng nói là mặc dù nguồn tiền từ quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt còn tồn khá lớn (trên 3,1 tỉ đồng), nhưng ngày 14.10.2010, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh  vẫn có công văn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 200 triệu đồng để ủng hộ quỹ bão lụt. Do thiếu kiểm tra nên sau khi nhận được công văn trên, UBND tỉnh đồng ý trích 200 triệu từ nguồn quỹ phòng chống lũ lụt thuộc ngân sách tỉnh theo đề nghị của UBMTTQ tỉnh (!?).

Kiến nghị xử lý nhiều cán bộ

Ngoài việc đề nghị xử lý kỷ luật các lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Kiên Giang, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang còn đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh là ông Lâm Hoàng Sa và ông Đặng Công Huấn, do đã duyệt chi các khoản tiền từ quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung - Tây Nguyên sai mục đích. Riêng đối với ông Lâm Hoàng Sa còn ký duyệt trích quỹ phòng chống bão lụt từ ngân sách 200 triệu chi cho UBMTTQ tỉnh Kiên Giang là không đúng chủ trương của Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Sở Tài chính cũng bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm...

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị UBMTTQ tỉnh Kiên Giang thu hồi toàn bộ số tiền 1,5 tỉ đồng đã chi sai nguyên tắc từ quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung - Tây Nguyên trong năm 2009 - 2010...

Mai Trâm