THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 April 2011

Tin Libya và Nhật Bản cập nhật


Tuần này tại Libya quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy tiếp tục giao chiến, dành nhau những thành phố dầu hoả. Ở Nhật Bản, các chuyên viên đã chặn được nguồn nước phóng xạ rò rỉ.

AFP photo

Quân nổi dậy bị pháo kích-tháng 3-2011

Quân chính phủ Tripoli phản công, đổi chiến thuật

Hôm nay, thứ tư, tại Libya quân đội trung thành vơí chính phủ Tripoli tiến ra khỏi thành phố Brega để phản công lực lượng nổi dậy đang dàn quân tấn công vào thành phố này từ hướng tây. Thành phố dầu hoả Brega cách Ajdabiyah hơn 70 km, và Ajdabiyah là thành phố cửa ngõ vào thủ phủ Benghazi của quân cách mạng, cách Benghazi 150 km hướng tây nam, dọc bờ biển Địa Trung Hải. Trong khi đó ở miền tây gần thủ đô Tripoli của chính phủ Gadaffi, thành phố Misrata do quân nổi dậy chiếm giữ đang bị bao vây và tấn công trong khi phe nổi dậy ở cả hai mặt trận kêu cứu vì không được máy bay của NATO yểm trợ.

Không quân NATO phải thận trọng

Hoa Kỳ đã giao lại mặt trận Libya cho lực lượng NATO từ 31 tháng . Trước những lời chỉ trích và kêu cứu từ phía lực lượng cách mạng Libya, hôm nay phó đô đốc hải quân Hoàng gia Anh Russell Harding của lực lượng NATO họp báo nói là không quân NATO phải hết sức thận trọng vì Tripoli đổi chiến thuật, dùng dân làm bia đỡ đạn, sau khi không lực của liên minh đã tấn công các kho tiếp vận, vũ khi, quân cụ, tiêu diệt 30% năng lực chiến đấu của họ. Vị tướng lãnh cho biết quân Tripoli bố trí trong khu vực đông dân cư, dùng xe dân sự chở những dàn phóng hoả tiễ, và nguỵ trang khéo léo che dấu xe tăng. Tuy nhiên, phó đô đốc Harding nói NATO vẫn có sẵn trên 100 phi cơ chiến đấu và yểm trợ cùng với mừoi mấy tàu chiến để ngăn chặn quân đội Tripoli tàn sát dân chúng. Trên mặt trận Misrata là nơi ở cách Tripoli gần 200 km về hướng tây, cách Brega khoảng 500 km đường bộ, hướng đông, thì tính đến chiều thứ tư quân nổi dậy vẫn cầm cự trước cuộc bao vây tấn công của quân đội Tripoli và kêu cứu không lực NATO, trong khi NATO nói là đã cho máy bay oanh tạc những đơn vị mặt trận của quân chính phủ và đường tiếp vận củaTripoli. 

Giải pháp chính trị không thành

Về mặt chính trị cho cuộc chiến này, bên Tripoli đưa ra đề nghị ngưng bắn và tổ chức bầu cử dân chủ với điều kiện phe cách mạng phải buông vũ khí, nhưng phia Benghazi không chịu, và ra điều kiện là Tổng Thống Gadaffi phải từ chức. Tripoli cũng không chịu đáp ứng điều kiện này. Trong khi đó thì quốc gia Hồi giáo Jordan đưa máy bay chiến đấu tới với NATO nói là để bảo vệ hành lang nhân đạo và những chuyến bay tiếp vận của Jordan giúp thực hiện lệnh cấm bay tại Libya. Đan Mạch vừa chỉ định đặc sứ tới Benghazi để làm việc cạnh Hội đồng chuyển quyền của lực lượng cách mạng Libya. 

Đóng được rò rỉ phóng xạ, nguy cơ nổ mới. 
Bến tàu phía nam Fukushima, ngư dân không bán được cá
Bến tàu phía nam Fukushima, ngư dân không bán được cá

Từ Nhật Bản, hôm thứ tư có tin các chuyên viên đã đóng được chỗ hở của một lò phản ứng mà đã làm cho nước nhiễm phóng xạ nặng rò rỉ ra biển. Tuy nhiên Công ty điện lực Tokyo TEPCO cho biết khí hydrogen đang dồn nén vào trong bình chứa của một lò phản ứng khác, có thể gây nên thêm một vụ nổ nữa, khiến phóng xạ lại tuôn ra bên ngoài. TEPCO nói là có kế hoạch bơm khí nitrogen vào chỗ bình chứa đó để có thể thay oxygen hầu tránh vụ nổ. Và kế hoạch được khởi sự vào chiều thứ tư, bơm nitrogen vào cả ba lò phản ứng số 1 sô 2 và số 3. TEPCO cũng cho biết đang tiếp tục xả thêm gần 12 ngàn tấn nước nhiễm phóng xạ nhẹ ra biển đề có chỗ chứa lượng nước nhiễm phóng xạ nặng, hầu giải quyết sau. Việc xả nước phóng xạ nhẹ ra biển như vậy đã khiến Trung Quốc và Hàn quốc lên tiếng tỏ mối quan ngại, nhưng Nhật trấn an rằng lượng phóng xạ nhẹ sẽ tan loãng nhanh chóng trong đại dương, không có gì đáng ngại. Dù nói như vậy nhưng Tokyo cũng cho biết đang cân nhắc vấn đề thuỷ sản ở vùng biển quanh Fukushima, trong khi việc xả nước phóng xạ ra biển đang làm cho Hiệp hội đánh cá Nhật Bản phẫn nộ và phản đối. Hôm nay con số tử vong vì thảm hoạ kép động đất-sóng thần tại Nhật đã được xác nhận là 12 ngàn người chết, trên 15 ngàn người mất tích.