THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 April 2011

DB Smith Và Dda.o Luâ.t Nhân Quyê`n Cho VN

DB Smith và Đạo Luật Nhân Quyền Cho VN

Tin Téc ThÝi Sñ

Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam Vào Hạ Viện Hoa Kỳ

Báo Mạch Sống (machsong.org), BPSOS

Ngày 7 tháng 4, 2011 - Hôm nay DB Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ) đưa dự thảo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam vào Hạ Viện.

Nếu được thông qua, đạo luật này sẽ gắn liền việc tăng viện trợ, không kể các khoản viện trợ nhân đạo, cho Việt Nam với mức cải thiện về tình trạng nhân quyền ở quốc gia này.

Đạo luật còn đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ khi tăng viện trợ thì cũng phải tăng một cách tương xứng ngân sách tài trợ cho các chương trình phát triển nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

Trong phần nhận định, dự thảo luật nêu lên cuộc đàn áp gần đây nhất nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc Cách Mạng Hoa Lài lan đến Việt Nam từ Bắc Phi và Trung Đông.

"Ngôn ngữ của dự luật phản ánh những sự kiện vừa mới xảy ra như việc bắt bớ và xử án tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ", Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của tổ chức BPSOS, nhận định.



Dự thảo luật cũng nêu lên cuộc đàn áp đẫm máu ở Giáo Xứ Cồn Dầu vào đầu tháng 5 năm ngoái, đặt trong bối cảnh của chính sách đàn áp ngày càng lan rộng đối với mọi tôn giáo.

Tình trạng buôn người từ Việt Nam đến các quốc gia khác cũng được đặt ra như là mối quan tâm của các vị dân cử liên bang.

"Mặc dù Chính Quyền Việt Nam báo cáo về những tiến bộ trong việc chống nạn buôn người, họ đã không tuân thủ đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu về bài trừ nạn buôn người", bản dự thảo viết.

Dự thảo luật tái lập các chương trình định cư tị nạn của Hoa Kỳ ở Việt Nam để giải quyết cho những trường hợp trước đây bị từ chối oan ức hoặc đã không được ghi danh tham gia vì lý do ngoài sự kiểm soát của đương sự.

"Văn bản luật dự thảo bao gồm phần lớn những vấn đề mà cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ hằng quan tâm đến", Ts. Thắng nói.

Theo Ông, việc đưa dự thảo luật vào Hạ Viện ngay lúc này mang ý nghĩa đặc biệt vì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang cân nhắc việc đưa một số quốc gia vào danh sách cần quan tâm đặc bi ệt (CPC) vì vi phạm tự do tôn giáo một cách trầm trọng.

Đồng thời Bộ Ngoại Giao cũng đang phân hạng các quốc gia về tình trạng buôn người. Hiện nay Việt Nam nằm trong danh sách "Cần Theo Dõi" về buôn người.

"Nếu bị đưa vào danh sách CPC vì đàn áp tôn giáo hay bị xếp Hạng 3 về buôn người thì Việt Nam đều sẽ đứng trước nguy cơ bị chế tài bởi chính phủ Hoa Kỳ theo luật định," Ts. Thắng giải thích.

Các vị dân biểu cùng ký tên bảo trợ cho dự luật gồm có DB Frank Wolf (Cộng Hoà, VA), Zoe Lofgren (Dân Chủ, CA) và Loretta Sanchez (Dân Chủ, CA).

Trước khi soạn thảo dự luật, DB Smith mời Ts. Thắng và cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, Cố Vấn Đặc Biệt về các Vấn Đề Quốc Tế của BPSOS, họp bàn về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và những hành động cần thiết ở Quốc Hội.

"Ngoài dự thảo luật nhân quyền, chúng tôi còn bàn đến một số buổi điều trần cũng như việc gởi phái đoàn Quốc Hội đi Việt Nam trong năm nay", Ts. Thắng nói.

Tại buổi tiếp xúc, DB Smith cho biết vẫn giữ ý định sẽ đến thăm xứ đạo Cồn Dầu khi đến Việt Nam.

DB Smith và DB Wolf (Cộng Hoà, VA) đang thảo văn thư gởi cho Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc về thân phận của các giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn ở ngoài Việt Nam.

DB Smith hiện là Chủ Tịch Tiểu Ban về Phi Châu, Sức Khoẻ Toàn Cầu, và Nhân Quyền thuộc Uỷ Ban Ngoại Giao của Hạ Viện Hoa Kỳ.