THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 March 2011

Thực phẩm nhiễm phóng xạ ở Nhật


2011-03-22

Ông Yoshifumi Kaji, bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, đã phát hiện thêm nhiều loại rau bị nhiễm phóng xạ vượt quá quy định như hạt cải dầu, rau cải cúc và rau spinash.

AFP photo

Người mua hàng kiểm tra rau tại một siêu thị ở Tokyo vào ngày 22 tháng 3 năm 2011, sau khi chính phủ ra lệnh ngưng bán các loại thực phẩm gần nhà máy hạt nhân tỉnh Fukushima.

Dân chúng hoang mang

Sau khi kiểm tra thì thấy rằng loại rau bó xôi tức là Spinash đã có lượng phóng xạ gấp 27 lần so với trước đó. Nước trong tỉnh Hibaraki cũng bị nhiễm phóng xạ. Đặc biệt là sữa trong tỉnh Fukushima là nơi có lò nguyên tử bị nổ thì cũng bị nhiễm phóng xạ gấp 17 lần. Chính phủ đã ra lệnh cho 4 tỉnh không được phép xuất hàng ra ngoài, ngay cả nông gia cũng không được đem hàng ra chợ bán.

Thực ra ở múc độ này thì các chuyên gia đều cho rằng là chưa đến nỗi nguy hiểm thành ra trong trường hợp đã lỡ ăn rồi hoặc là ăn ít thì cũng không sao. Tuy vậy khi đã có khuyến cáo thì người ta cũng thủ cho chắc ăn, tạm thời không mua những loại rau này do đó tạm thời cũng gây một e ngại trong người dân. Ngay bây giờ tại các vùng đó khi người ta đi mua thực phẩm thì người ta rất cẩn thận, xem thực phẩm này sản xuất ở đâu, họăc tạm thời khoan ăn đã chờ cho tình hình khả quan hơn rồi tính.

Thật ra nó cũng có sự hoang mang nhất là vào ngày 20 vừa qua thì trời mưa làm cho người ta lo sợ phóng xạ từ trời sẽ theo nước mưa xuống và sẽ thấm vào người hay nguồn nước thành ra tình hình ngày càng có vẻ nhiều lo ngại hơn.

Tại một số nơi, chính phủ đã có phát thuốc có chứa iốt để uống, mặc dù chính phủ chưa có chỉ thị chính thức như vậy. Trong phóng xạ đã có chất iốt rồi tại sao người ta lại uống iốt là sao, bởi vì iốt nó có đặc tính là sẽ tụ về tại tuyến giáp trạng, người ta uống iốt là loại iốt thường thì nó vào chiếm chỗ tại đó để đến khi iốt có phóng xạ sẽ không vào được vì nếu nó vào được thì nó sẽ phá tuyến giáp trạng và gây nguy hiểm cho con người. Đó là lý do tại sao người ta đổ xô đi tìm mua iốt. 

Chính phủ làm gì?

000_Hkg4698964-250.jpg
Muối được bán hết sạch tại một siêu thị ở Bắc Kinh hôm 17/3/2011 do người dân tin tưởng rằng muối có thể giúp tránh khỏi những ảnh hưởng của phóng xạ. AFP photo
Không khí lo ngại về diễn tiến máy điện hạt nhân Fukushima ngày càng cao. Điều quan trọng nhất là phải làm sao sửa chữa làm cho lượng phóng xạ nó không thoát ra được. Đó là điều mà người ta kỳ vọng. Tuy nhiên vào ngày hôm qua ở lò số 3 rồi sau đó là lò số 2 thì khói lại bốc lên chứng tỏ rằng việc sửa chữa cũng chưa đạt được mức mong muốn. Trong lúc khói bốc lên như vậy thì nhân công làm việc trong lò lại phải tạm thời rút ra. 

Việc bắt điện cho lò số hai cũng đang tiến hành, tuy nhiên để cho ổn định thì mất thêm vài hôm nữa. Riêng lò số 2 và số 5 thì điện từ bên ngoài đã dẫn vào nên tình hình cũng ổn định, nhưng nhìn chung tình hình các lò vẫn chưa chắc chắn lắm.

Chính phủ đã sử dụng cả xe tăng để chữa những đám cháy tại lò phản ứng, nhưng những xe chủ yếu phun nước không đủ sức mạnh nên chính phủ dùng loại xe chữa lửa đặc biệt bên Tự Vệ Đội và đặc biệt có các loại xe có những chiếc cần rất cao của hãng xe Mercedes. Những chiếc xe này nguyên thủy dùng để bơm những khối xi măng lên những tòa nhà cao tới 10 tầng, bây giờ dùng để bơm nước.

Tuy nhiên lò số 1 và số 3 đã bị nổ nên văng ra những mảnh bê tông rất nhiều, do đó việc xe đến gần rất khó khăn, vì vậy chính phủ đã huy động hai chiếc xe tăng tới làm việc tại đây. Bởi vì xe tăng nó có cái gờ phía trước giống như xe ủi đất và đồng thời nó có bọc chì chống phóng xạ được nên sử dụng nó an toàn hơn xe ủi đất.

Theo dòng thời sự: