THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 February 2011

Tàu Thống Nhất bị… lập biên bản


13/02/2011 18:42:05
 - Chiều 12/2, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (VT HKĐS SG) đã tiến hành lập biên bản đối với trưởng và lái tàu Thống Nhất 7 (ký hiệu TN 7, chạy tuyến Hà Nội – TP.HCM) khi dừng và cho khách xuống tàu ngay ga Bình Triệu (Thủ Đức, TP.HCM). 

Đoàn tàu do ông Vũ Hoàng Minh làm trưởng tàu, lái chính là ông Trần Văn Nghĩa. Khi đi đến ga Bình Triệu (quận Thủ Đức, TP.HCM) thì đoàn tàu bất ngờ dừng, để khách xuống. 
 
Đúng lúc này, cán bộ thuộc công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã xuất hiện, để làm việc với tổ lái tàu TN7. 

Các cán bộ công ty VT HKĐS đã yêu cầu một số hàng khách xuống tàu tại ga Bình Triệu làm tường trình. Qua đó những hành khách này trình bày đã được phép các nhân viên trên tàu cho xuống. 

Tuy nhiên các thành viên tổ lái tàu đã phủ nhận và cho biết khi đến khu vực ga Bình Triệu do gặp sự cố kỹ thuật lái tàu phải cho dừng hẳn. Lúc này một số hành khách tự ý khiêng hành lý xuống để băng ra đường Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh) để về nhà cho tiện.
 
 
 Đoàn tàu TN7 dừng lại tại ga Bình Triệu và một số hành khách xuống tàu chiều 12/2.
Đoàn tàu TN7 dừng lại tại ga Bình Triệu và một số hành khách xuống tàu chiều 12/2.
 
 
Tổ công tác của  công ty vận tải hành khách Sài Gòn đã lập biên bản, ghi nhận toàn bộ sự việc và tuờng trình từ hành khách cũng như của tổ lái tàu. 

Đến 16h cùng ngày, đoàn tàu TN 7 tiếp tục cuộc hành trình đi vào ga Hoà Hưng. 

Trước đó, khoảng 14h ngày 10/2, tại đoạn giao cắt giữa đường sắt với đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), tàu chở khách TN7 chạy hướng Bắc – Nam cũng đã dừng lại để hành khách xuống ngang đường. 

Theo một cán bộ lãnh đạo công ty VTHKĐS Sài Gòn cho biết : nếu các nhân viên đi tàu tự ý cho khách xuống giữa đường là vi phạm quy định của ngành đường sắt về việc đón và trả khách, đơn vị sẽ có những chế tài xử phạt thích đáng.
 
Vũ Sơn
.