THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 February 2011

Nhân chứng kể lại phút tàu hỏa đâm ô tô


07/02/2011 09:45:22
 - "6 chiếc xe ô tô trên cầu đã bị đoàn tàu đâm trực diện, có xe bị hất tung lên thành cầu, những xe còn lại bị bẹp giúm, hư hỏng nặng. Sau khi đâm vào 6 xe ô tô, chạy được một quãng đường nữa thì tàu SE2 dừng lại".

TIN LIÊN QUAN

"Tại hai đoàn xe đối đầu không ai chịu nhường đường"

Tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai, anh Trần Chí Kiên là nạn nhân của vụ tàu hoả  SE2 chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội đâm trực diện vào 6 ô tô đang lưu thông trên cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai thuộc địa bàn phường Bửu Hoà thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thuật lại:

"Vào khoảng thời điểm trên, lúc đó trên cầu Ghềnh có nhiều xe ô tô và xe gắn máy cùng lưu thông.

Theo quy định mỗi lần qua cầu chỉ cho phép 1 làn xe ô tô lưu thông vào vì lòng cầu quá hẹp, hai xe không tránh nhau được. Tuy nhiên thời điểm xảy ra tai nạn có hai đoàn xe ở hai chiều cùng đi vào cầu. Khi đến khu vực giữa cầu thì không bên nào chịu nhường bên nào, mặc dù người gác chắn đã đến vận động một đoàn xe phải quay trở lại nhường đường cho đoàn kia.

 

Nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh Vũ Sơn
Nạn nhân vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh Vũ Sơn

 

Ngay lúc đó đoàn tàu khách số hiệu SE2 lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội đang lao tới. 6 chiếc xe ô tô trên cầu đã bị đoàn tàu đâm trực diện, có xe bị hất tung lên thành cầu, những xe còn lại bị bẹp giúm, hư hỏng nặng. Sau khi đâm vào 6 xe ô tô, chạy được một quãng đường nữa thì tàu SE2 dừng lại.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện".

Nhân viên gác chắn: Chưa có tín hiệu cho, tàu vẫn vào cầu, gây tai nạn?

Trao đổi với PV Bee, một người trong ngành đường sắt cho hay, nguyên nhân ban đầu để xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này, có khả năng là lỗi do chủ quan của ngành Đường sắt. Tuy nhiên, lỗi thuộc về hệ nào, công nhân quản lý cầu đường, thông tin tín hiệu hay đầu máy đang được các cơ quan chức năng làm rõ. 

Theo nhân viên gác chắn đường sắt, họ vẫn chưa mở tín hiệu cho tàu vào vì khi đó trên cầu đang bị ùn tắc giao thông. Lý do vì sao lại để chiếc taxi vào cầu với chiều ngược lại, được giải thích rằng, nhân viên gác chắn chỉ có một chiếc cờ và một cái còi làm tín hiệu, còn barie vẫn phải mở để cho xe đi ra, nên việc một chiếc xe cố tình chui vào đường với chiều ngược lại không phải là hy hữu, cũng vì thế đã trên thực tế đã nhiều lần nhân viên gác chắn không làm tín hiệu cho tàu vào cầu. Nhưng không hiểu vì sao lần này tàu vẫn cứ đi vào cầu.

 

Chiếc xe bị đâm dập đầu. Ảnh: Vũ Sơn
Chiếc xe bị đâm dập đầu. Ảnh: Vũ Sơn

 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra,lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Tỉnh đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân những người tử vong mỗi trường hợp 5 triệu đồng, những người bị thương 2 triệu đồng.
 
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, có 26 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên đến khoảng 24h, ngày 6/2 chỉ có một trường hợp quá nặng do bị chấn thương vùng mặt phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. 25 trường hợp còn lại hiện tình hình sức khoẻ đã tiến triển tốt không còn nguy kịch đến tính mạng.

 

Danh sách các nạn nhân bị thương trong vụ tàu hoả đâm 6 ô tô:

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ là ông Trần Ngọc Khải điều khiển xe ô tô hiệu Daihatsu BKS 60N-6520 chở con trai, tức Trần Thanh Tuấn (hiện là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai).

Các nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại các bệnh viện:

1: Nguyễn Văn Kiệt. Sinh năm 1983, ngụ Biên Hoà Đồng Nai

2: Dương Thanh Tâm. Sinh năm 1987 ngụ Bình Phước

3: Lê Thị Thuý Liễu. Sinh năm 1986 ngụ Bình Phước

4 Dương Thành Hiểu. sinh năm 1985 ngụ Bình Phước

5 Phan Thị NGọc Lan 1981, ngụ Biên Hoà, Đồng Nai

6 Vũ Thị Huyền . sinh năm 1950, ngụ Biên Hoà, Đồng Nai

7. Hoàng Thị Sen. Sinh 1971, ngụ Bình Phước

8. Lê Thị Núp. Sinh năm 1922, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai

9. Đặng Thị Phương. Sinh năm 1935, ngụ Bình Phước

10. Hoàng Thị Hoà, sinh 1922, ngụ Bình Phước

11. Lê Khắc Bằng, sinh năm 1962, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu

12. Lê Minh Tuấn. sinh năm 1981, ngụ Biên Hoà

13. Hồ Văn Dần. sinh năm 1974, ngụ Bình Phước

14. Trần Gia Uyển, sinh năm 2002, ngụ Bình Phước

15 Trần Quế Anh, sinh năm 2005, ngụ TP. HCM

16 Lê Thị Thuỷ, sinh năm 1976, ngụ TP. HCM

17 Trần Chí Kiên, sinh năm 1974 ngụ TP HCM

18.Đoàn Châu Minh, sinh năm 1949, ngụ Biên Hoà

19. Vũ Thị Huyền, sinh năm 1950 ngụ Biên Hoà

20. Phan Thị Ngọc Lan, sinh năm 1978,ngụ Biên Hoà

21. Đoàn Thị Điểm, sinh năm 1956, ngụ Bình Phước

22. Hồ Đặng Thái Duy, sinh năm 2007, ngụ Bình Phước

23. Hồ Dương Quốc Kiệt, sinh năm 1993, ngụ Bình Phước

24. Hồ Đăng Ý Nhi, sinh năm 2003, ngụ Bình Phước

25. Dương Hồng Vinh, sinh năm 2005 ngụ Bình Phước

26. Đặng Thu Thảo, sinh năm 1993, ngụ Bình Phước

T.T-Dương Chí