THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 January 2011

Xem thi chim ở Lâm Đồng


02/01/2011 14:29:09

 - Trong hai ngày 1 và 2/1, CLB chim cảnh Đà Lạt đã tổ chức Hội thi chim Chích chòe lửa và Chào mào hót với sự góp mặt của 118 lồng, là đại diện cho những người chơi chim ở  TP Đà Lạt và các huyện lân cận.

Tất cả những chú chim đến với Hội thi đều được gắn số và treo lên dàn cho khán giả chiêm ngưỡng, với hình thức thi loại trực tiếp. Ở vòng thi đấu đầu tiên, Ban tổ chức sẽ loại những chú chim có lông xù, dáng vẻ chụp lồng đòi đá.

4 vòng thi đấu tiếp theo, tổ trọng tài dựa trên 3 tiêu chí là thanh (giọng hót), sắc (màu lông) và bộ (dáng điệu) để chấm điểm và lựa chọn những chú chim xuất sắc, có dáng đẹp, giọng hót hay, tư thế uyển chuyển, linh hoạt vào vòng trong.

Trải qua một buổi sáng thi đấu, giải nhất thuộc về chú chim Chích chèo mang số 45 của nghệ nhân Trần Quang Tâm.

Những chú chim Chích chòe xuất sắc lọt vào vòng trong của Hội thi được Ban tổ chức và những người chơi chim của Hội đánh giá rất cao. Giá của mỗi con chim này không dưới 10 triệu đồng.

Riêng loại Chích chòe bông có giá khoảng 40 triệu đồng/con. Đặc biệt, con chim Chào mào trắng của một nghệ nhân trong CLB chim cảnh Đà Lạt đã có giá khởi điểm 300 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi chim diễn ra trong sáng nay do PV Bee ghi lại:

Mô tả ảnh.
119 chú chim Chích chèo lửa và Chào mào hót đến từ Đà Lạt và các huyện lân cận đã tham gia tranh tài
Mô tả ảnh.
"Ba đi vắng, em thay ba đem chim tới dự thi..."
Sự xuất sắc của những chú chim khiến tổ trọng tài làm việc rất căng thẳng
Mô tả ảnh.
Trải qua vòng thi đầu tiên, rất nhiều chú Chích chòe lửa bị loại do tính hiếu chiến khiến không ít chủ nhân thất vọng và bức xúc
Mô tả ảnh.
"Vượt cả mấy chục cây số đưa chim đi thi mà bị loại ngay từ vòng đầu "
Mô tả ảnh.
Để tham dự Hội thi, chủ chim ở những huyện cách xa Đà Lạt phải chở chim bằng xe con và xuất phát từ rất sớm để tránh nắng cho chim, và nhất là có điều kiện cho chim nghỉ ngơi trước khi tham dự Hội thi
Mô tả ảnh.
Qua 5 vòng thi, chỉ còn 6 chú chim xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết
Mô tả ảnh.
Kết thúc một buổi sáng thi đấu, giải nhất được trao cho chú Chích chòe của nghệ nhân Trần Quang Tâm. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho những chú chim có thành tích xuất sắc khác

 

K. L