THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 January 2011

Vinh danh 18 cá nhân chống tham nhũng


Thứ tư, 5/1/2011, 00:33 GMT+7

Các đại biểu nhận chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Bị dọa giết, ném đá vào nhà hay bị tấn công phải nhập viện... nhưng 18 cá nhân tiêu biểu chống tham nhũng ở Nghệ An vẫn quyết đấu tranh với tiêu cực.
Người phụ nữ bán nhà chống tham nhũngBĩ cực của nhân viên tố cáo sếp

Ngày 4/1, Nghệ An tổ chức vinh danh 18 người có thành tích trong phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Dù là cán bộ đương chức, người nghỉ hưu, hay nông dân, các "anh hùng" được tuyên dương đều tâm sự khi chống tham nhũng họ luôn phải đối mặt với những "thế lực không tên" cùng bao hiểm nguy, gian khó.

Đại biểu Phan Văn Thuận (xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn) cho biết vì tố cáo cán bộ xã có biểu hiện tiêu cực mà ông nhiều lần bị kẻ xấu dùng kim tiêm dính máu đe dọa. Ông Trần Hữu Sửu (xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) tâm sự từng bị đánh phải nhập viện cấp cứu sau khi đứng tên "vạch" sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thu chi tài chính và giải quyết chế độ chính sách tại địa phương.

Kiên trì đấu tranh với những hiện tượng xấu, ông Nguyễn Văn Thành (huyện Tân Kỳ) từng tố cáo 72 vi phạm của một cán bộ thị trấn trong thời gian giữ chức hai nhiệm kỳ. Suốt thời gian đó, ông 15 lần bị những kẻ lạ mặt đe dọa, khủng bố tinh thần.

Trút nỗi lòng nói lên những khó khăn gặp phải khi chống tham nhũng, nhưng các "anh hùng" đều khẳng định đây là việc làm cấp thiết trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Họ hứa sẽ quyết tâm hơn nữa trong mặt trận này.

Lắng nghe những chia sẻ chân tình của những người được vinh danh, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến đã yêu cầu các cơ quan chức năng cần kịp thời có cơ chế khen thưởng, bảo vệ người chống tiêu cực, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân tham gia nhiều hơn vào công tác này.

Hà Nguyên Kho
a