THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 January 2011

Đổ xô đi chơi tết dương lịch


TTO - Sáng sớm 1-1-2011, hàng ngàn bạn trẻ và người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đổ xô đi chơi tết dương lịch. Du khách ùn ùn kéo về các tỉnh miền tây, các khu du lịch như Đầm Sen, Suối Tiên (TP.HCM), Đại Nam (Bình Dương)… 

Tại khu du lịch Suối Tiên, rất đông các bạn trẻ là sinh viên, công nhân và người đi làm đổ về đây chơi tết. Từ hướng quận 1, quận 12, Đồng Nai, từng đoàn xe máy nối đuôi nhau chờ gửi xe ở khu vực xung quanh để vào tham quan. Đa số mọi người đi theo từng đôi tình nhân hay một nhóm bạn.

Hàng ngàn du khách kéo về khu du lịch Suối Tiên sáng 1-1 - Ảnh: Phước Tuần

Rất đông hành khách đứng trước khu du lịch Suối Tiên đón xe về quê tạo ra sự lộn xộn trên tuyến quốc lộ 1A - Ảnh: Phước Tuần

Cũng tại khu vực này, rất đông hành khách đứng chật hai bên đường đón xe khách đi các tỉnh: Đồng Nai, Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Thuận… tạo ra cảnh đông nghẹt tuyến quốc lộ 1A trước khu  vực Suối Tiên.

Hàng chục ngàn khách đi du lịch

Sáng 1-1, hàng ngàn khách đến bến xe miền Đông đi xe đò đến các điểm du lịch ở Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết… Tuy nhiên, do nhiều khách khách thích đi các hãng xe đò thương hiệu như Thiên Phú, Phương Trang, Kumho Samco nên các đơn vị không đủ xe và phải chờ 15-20 phút mới có xe đi.

Ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông  - cho biết riêng tuyến Vũng Tàu do lượng khách đi quá đông nên bến xe đã điều xe đò lớn từ tuyến Quảng Ngãi sang chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu.

Phòng điều độ và kế hoạch bến xe miền Tây cho biết có khoảng 26.000 khách đi xe đò về các tỉnh miền Tây, tăng hơn 8.000 khách so với ngày thường. Trong đó, một số tuyến xe đò có lượng khách tăng cao nhất là tuyến về Mỏ Cày, Ba Tri và Thạnh Phú (Bến Tre), Cai Lậy, An Hữu và Mỹ Tho (Tiền Giang). Bến xe đã điều xe ở các tuyến khác của Bến Tre và Tiền Giang vào chở khách trên các tuyến có khách đi nhiều.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hải Phong - giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, khách đi vui chơi trong dịp lễ tăng cao nhất trên các tuyến xe buýt về khu du lịch Suối Tiên và trên tuyến bến xe An Sương về bến xe miền Tây. Trong dịp Tết Dương lịch, trung tâm đã tăng gần 1.600 chuyến ở 31 tuyến xe buýt để đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con.

PHƯỚC TUẦN - N.ẨN