THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 January 2011

Hà Nội: Bến xe “nóng” dần những ngày áp Tết


25/01/2011 07:00:24

 - Còn khoảng 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng các bến xe tại Hà Nội nhưMỹ Đình, Giáp Bát, Lương Yên, Nước Ngầm đã nhộn nhịp hơn hẳn những ngày trước đó do lượng khách đang đổ về quê ăn Tết.
[links()]

Theo quan sát của PV, tuy đã được tăng cường thêm đầu xe nhưng một số tuyến trọng điểm như Hà Nội – Thanh Hóa; Hà Nội-Thái Bình từ khi xuất bến đã chật kín, nhiều hành khách phải đứng chen chúc.

Nguyễn Thị Hằng (SV ĐH KHXHVN) cho biết: "Năm nay thi xong sớm, em tranh thủ ra bến xe về quê luôn, về muộn xe đông mệt lắm, cái cảnh phải chen chúc nhau như năm ngoái thì em sợ lắm rồi".

Tại bến xe Mỹ Đình, tình trạng quá tải cũng diễn ra tương tự. Hầu hết các xe đều chật kín hành khách, đặc biệt tuyến Hà Nội –Vinh (Nghệ An), do lượng khách quá đông nên một số người đã phải chờ mấy tiếng đồng hồ để mua được vé.

Dòng người hối hả đổ về bến xe Mỹ Đình
Dòng người hối hả đổ về bến xe Mỹ Đình

Để phục vụ nhân dân có đủ xe về quê ăn Tết, ban quản lí các bến xe đã huy động tối đa số lượng xe để phục vụ nhân dân về quê đúng dịp Tết Tân Mão.

Lãnh đạo ban quản lý bến xe phía Nam cho biết, hiện tại bến xe phía Nam đã đón khoảng 10.000 người/ngày đến 20.000 người/ ngày với hàng nghìn lượt xe/ngày phục vụ. Vào những ngày cao điểm sẽ có khoảng 20.000 đến 30.000 lượt/ngày. Hiện nay, bến xe đã bố trí tăng thêm 200 lượt xe/ngày, nâng tổng số xe lên 1.000 lượt/ngày.

Theo thống kê của Xí nghiệp QLBX phía Nam, đến thời điểm này chưa có đơn vị nào đề xuất tăng giá vé các tuyến đường ngắn về các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa… Tuy nhiên, giá vé xe chạy tuyến đường dài đi khu vực Tây Nguyên, miền Nam sẽ tăng khoảng hơn 50% so với ngày thường. Riêng một số công ty xe khách ở Thanh hóa đã kiến nghị tăng giá vé xe từ 60.000 đồng/ vé lên 90.000 đồng/vé trong dịp vụ Tết này.

Tuy nhiên, trên thực tế những ngày này, trên các tuyến xe đường dài, chủ xe đã tự ý đẩy giá vé tăng cao. Như các tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa giá vé là 60.000 đồng, thì các nhà xe thu gần 100.000 đồng/vé. Tuyến Giáp Bát-Thái Bình có giá niêm yết là 60.000 nay đã tăng lên 80.000 đồng/vé, Tuyến Giáp Bát – Ninh Bình 40.000 nay tăng lên 50.000 đồng/ vé … 

Lực lượng chức năng làm việc vất vả tại các bến xe
Lực lượng chức năng làm việc vất vả tại các bến xe

 

Rất nhiều xe chạy vòng vèo, "chèo kéo" hành khách ngay gần khu vực cổng bến và trên các tuyến đường Giải Phóng và Phạm Hùng (bến xe Mỹ Đình).

 

Bến xe Nước Ngầm hành khách đến mua vé cũng tăng nhanh
Bến xe Nước Ngầm hành khách đến mua vé cũng tăng nhanh

 

Cổng bến xe Mỹ Đình 12h trưa đông nghịt người
Cảnh chờ xe tại bến Giáp Bát 
 
Cổng bến xe Mỹ Đình 12h trưa đông nghịt người
Cổng bến xe Mỹ Đình 12h trưa đông nghịt người

 

Bến xe Mỹ Đình những ngày giáp Tết
Bến xe Mỹ Đình những ngày giáp Tết
 

 

Hình ảnh hành khách tất tả về quê ăn Tết
Hình ảnh hành khách tất tả về quê ăn Tết

 

rất đông hành khách chờ mua vé dưới cái lạnh buốt của mùa đông.
Rất đông hành khách chờ mua vé dưới cái lạnh buốt của mùa đông.

 

 

 

 
Cổng ra bến xe Mỹ Đình lúc 13h ngày 24/01
Cổng ra bến xe Mỹ Đình lúc 13h ngày 24/01

 

Đôi bạn trẻ
Đôi bạn trẻ "tranh thủ" tâm sự chờ xe

 

Lôi kéo, bắt khách đối diện bến xe Mỹ Đình
Lôi kéo, bắt khách đối diện bến xe Mỹ Đình

Ngọc Tú – Anh Tuân