THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 January 2011

Báo Canada bình về tàu hộ vệ Gepard 3.9 của Việt Nam


07/01/2011 14:21:13

 - Báo của Canada đã có bài bình luận về các phương thức sử dụng tàu hộ vệ Gepard 3.9 của hải quân Việt Nam. 

Tạp chí Bình luận Quân sự Hán Hòa số tháng 1/2011 cho hay vào tháng 8/2010, hải quân Việt Nam đã nhận được chiếc tàu hộ vệ Gepard 3.9 thứ hai. Đây là lần đầu tiên hải quân Việt Nam sở hữu những chiếc tàu mặt nước có lượng giãn nước trên 2.000 tấn. Nhờ vậy, hải quân Việt Nam giờ có thể hoạt động ở khu vực biển gần, thay vì hoạt động ven bờ.

 

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Nga và có thể là Ấn Độ, những chiếc tàu hộ vệ Gepard 3.9 sẽ tạo ra những ưu thế nhất định cho hải quân Việt Nam. Với lượng giãn nước tối đa là 2.100 tấn, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ (hơn 45 km/giờ), tốc độ tiết kiệm nhiên liệu là 18 hải lý/giờ (gần 29 km/giờ) và hành trình tác chiến tối đa lên tới 5.000 hải lý (hơn 8.000 km), các tàu hộ vệ Gepard 3.9 giúp hải quân Việt Nam mở rộng phạm vi tuần tra. 

Về khía cạnh hỏa lực tấn công, những chiếc Gepard 3.9 mà Nga chế tạo cho Việt Nam là phiên bản thời bình, được bố trí 8 quả tên lửa hạm đối hạm Kh35, dẫn đường bằng quán tính và rađa chủ động, với tầm bắn tối đa 130 km và tốc độ bắn tối đa là 0,9 Mach.

 

 

Dù có điểm mạnh là những tên lửa hạm đối hạm siêu âm, có tầm bắn trên 290 km song điểm yếu của Gepard 3.9 là năng lực phòng không. Hệ thống pháo Kashtan-M, 2 giàn pháo 6 nòng GSh-30k, mỗi phút có thể bắn 1.000 quả đạn và 32 quả tên lửa hạm đối không 9M311 (SA-N-14) có tầm bắn 8 km, nên Gepard 3.9 chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu phòng không mang tính cứ điểm. 

Tờ báo của Canada cũng cho rằng hiện chưa rõ hải quân Việt Nam sẽ bố trí Gepard 3.9 ở đâu. Báo này dẫn ý kiến của các chuyên gia quân sự nhận định có thể Việt Nam sẽ bố trí tàu ở Vịnh Cam Ranh hoặc Đà Nẵng, những nơi có cảng nước sâu và vị trí thuận lợi. 

Trà My (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN