THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 December 2010

Tặng bệnh nhân nghèo thuốc kém chất lượng

Thứ Bảy, 4.12.2010 | 08:52 (GMT + 7)

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an (C49B) đang làm rõ những khuất tất trong việc tiêu hủy lô hàng tân dược quá hạn sử dụng, kém chất lượng tại Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 (Phytopharma, TP.HCM).

Theo đó, thay vì đưa toàn bộ lô hàng đi tiêu hủy theo quy định, lãnh đạo công ty đã xuất một lượng lớn thuốc kém chất lượng để một tổ chức từ thiện tặng bệnh nhân nghèo.

Ngày 10-11, hội đồng xử lý hủy thuốc của Phytopharma họp và quyết định tiêu hủy một lô hàng tân dược và đông dược hết hạn sử dụng, hư hỏng và kém chất lượng. Sau đó công ty đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH SX-DV-TM Môi Trường Xanh để tiêu hủy toàn bộ số thuốc này và thời gian tiêu hủy theo hợp đồng là ngày 17-11.

Tuy nhiên trước ngày chuyển đi tiêu hủy, Phytopharma lại xuất đến 300 thùng Okadol Fizz (1.600 viên/thùng) và sáu thùng Platra (tổng cộng 1.200 hộp) cho đoàn y  bác sĩ chi hội Thiện Đức (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) để tặng bệnh nhân nghèo các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Bến Tre, An Giang...

Sau đó công ty này vẫn lập các biên bản giao nhận đầy đủ lô hàng tiêu hủy với Công ty TNHH SX-DV-TM Môi Trường Xanh.

Sự việc vỡ lở khi một cán bộ của Phytopharma phát hiện lượng hàng chở đi tiêu hủy không đủ số lượng theo danh mục đã duyệt nên yêu cầu lập biên bản niêm phong lại để kiểm tra. C49B vào cuộc xác minh và phát hiện số thuốc Phytopharma xuất tặng làm từ thiện là thuốc kém chất lượng buộc phải tiêu hủy.

Lúc này đã có đến 71 thùng Okadol Fizz và ba thùng Platra đã được đơn vị làm từ thiện chuyển tặng bệnh nhân nghèo, số còn lại đang trữ tại một địa chỉ ở quận Tân Phú và đã bị cơ quan chức năng niêm phong.

Theo TTO