THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

31 December 2010

Nữ quái chuyên đầu độc, cướp tài sản sa lưới


31/12/2010 20:03:11

 - Sau khi chiếm được lòng tin của những người tu hành, Ngừng dùng thuốc mê, thuốc trừ sâu cho vào nước uống để gây mê, đầu độc nạn nhân sau đó cướp tài sản.

Nữ quái Đào Thị Ngừng. Ảnh: ANTĐ
Nữ quái Đào Thị Ngừng. Ảnh: ANTĐ

Ngày 31/12, cơ quan điều tra (Bộ Công an) cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án giết người, cướp tài sản liên tỉnh. Từ đầu năm 2008, trên địa bàn sáu tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đắc Lắc, Long An, liên tiếp xảy ra 8 vụ án giết người, cướp tài sản.

Các vụ cướp tài sản này đều có cùng đối tượng gây án giống nhau, sử dụng cùng một phương thức, thủ đoạn phạm tội là tìm cách tiếp xúc, làm quen với những người tu hành, trông coi tại các am, miếu, chùa; đề nghị được cúng tiến, công đức.

Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng dùng thuốc mê, thuốc trừ sâu cho vào các loại nước uống mời bị hại uống để gây mê, đầu độc, lục soát cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Cơ quan điều tra Bộ Công an phối hợp công an các tỉnh Bình Dương, Long An thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Đào Thị Ngừng tại nhà trọ số 10/16 đường Chùa Hội Khánh, tổ 8, khu phố 2, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước đó, Ngừng từng có tiền án, tiền sự về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ.

Mặc dù được ra tù trước thời hạn, Ngừng không tu tỉnh làm ăn, mà liên tục gây ra các vụ án giết người, cướp tài sản ở 6 tỉnh, làm ba người chết, cướp được tiền, vàng tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Nhiều nạn nhân do Ngừng đầu độc đã bị hôn mê, bất tỉnh, được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết. 

Các nạn nhân Phạm Lệ Thuỷ, ở phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre; Võ Thị Xiêu, ở ấp Bình Phú 2, xã Bình Hoà, Châu Thành, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Chơi, ở thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tử vong do ngấm thuốc nặng.

H.A