THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 December 2010

Nhiều dự án "treo'' và chậm

Thứ Bảy, 4.12.2010 | 09:02 (GMT + 7)

(LĐ) - Trước kỳ họp HĐND kỳ tới, một trong những kiến nghị "nóng" của cử tri các quận, huyện liên quan đến những dự án chậm tiến độ. Theo phản ánh của cử tri thủ đô, trên địa bàn hiện còn rất nhiều dự án chậm triển khai hoặc tiến độ thi công chậm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Đường Hào Nam - Cống Mọc chậm tiến độ, gây ngập úng

Cử tri quận Đống Đa kiến nghị, đường Hào Nam - Cống Mọc chậm tiến độ, gây ngập úng; đường Láng - Ngã Tư Sở - Cống Mọc chưa có vỉa hè, không có cống thoát nước, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. 

Theo UBND TP, đường Hào Nam – Cống Mọc được chia thành 2 dự án: Dự án đường Cát Linh – La Thành do Ban QLDA quận Đống Đa làm chủ đầu tư. Dự án đường La Thành – Thái Hà – Láng do Ban QLDA giao thông đô thị - Sở GTVT làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác GPMB 2 dự án trên đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công vẫn tiếp tục thi công cống hóa mương. Tuy nhiên, tại nhiều điểm chưa kịp đấu nối cống dân sinh với hệ thống cống chính, gây ngập úng cục bộ tại một số điểm. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND TP đã chỉ đạo Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cống hoá, đấu nối tất cả hệ thống cống dân sinh hai bên mương vào hệ thống cống chính và làm đường trên tuyến mương Hào Nam - Yên Lãng, nhằm giải quyết thoát nước và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

Về kiến nghị đường Láng - Ngã Tư Sở - Cống Mọc chưa có vỉa hè, không có cống thoát nước, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, UBND TP cho biết, năm 2009, UBND quận Đống Đa đã cho khảo sát và giao cho Ban quản lý dự án quận làm chủ đầu tư để thực hiện. Dự án dự kiến sẽ khởi công trong năm 2011.

 Nhếch nhác đường Hào Nam vì tiến độ chậm.     Ảnh: Quang Hiệu
Nhếch nhác đường Hào Nam vì tiến độ chậm. Ảnh: Quang Hiệu

Đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh là dự án treo

Cử tri kiến nghị, dự án đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh là dự án "treo", gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, vì nhà ở xuống cấp không được xây dựng, sửa chữa. Đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện dự án. Theo UBND TP, trên cơ sở bản vẽ chỉ giới đường đỏ điều chỉnh tuyến đường Lương Định Của – Trường Chinh đã được Sở QHKT chấp thuận ngày 15.9.2007 và các đơn vị chức năng đã tiến hành điều tra, khảo sát và xác định được số liệu GPMB. UBND quận Đống Đa đã phê duyệt phương án tổng thể số 5310 ngày 5.10.2010. Đến nay, Ban QLDA giao thông – đô thị đang tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2011. 

Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị về dự án cống hoá mương sông Lừ tại phường Phương Mai kéo dài, nhân dân sống ở hai bờ mương phải hứng chịu mùi hôi thối từ nguồn nước thải của các bệnh viện, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ của nhân dân. Theo UBND TP, dự án cống hoá mương sông Lừ tại phường Phương Mai (tuyến mương Phương Mai) là một hạng mục của gói thầu số 3 cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực Hoàng Liệt, Tô Lịch, Lừ và Sét thuộc dự án II - dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội. Đến nay, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán đã được phê duyệt. Ban QLDA thoát nước đang chọn nhà thầu thi công. Dự kiến quý I/2011 bắt đầu thi công.

Gần 20.000m2 đất để trống, gây ô nhiễm môi trường

Cử tri quận Đống Đa phản ánh, TP đã chấp thuận cho Cty Hà Thuỷ lập dự án xây dựng nhà ở để dãn dân, nhưng đã 7-8 năm, Cty không tiến hành xây dựng. Hiện nay, khu đất dự án đang để trống, gây ô nhiễm môi trường. Theo UBND TP, ngày 23.5.2003 UBND TP có Quyết định số 2856/UBND về việc thu hồi 18.390m2 đất tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa tạm giao cho Cty Hà Thủy (Sở NNPTNT) - nay là Cty CP đầu tư phát triển Hà Thuỷ - để tổ chức điều tra, lập phương án GPMB, chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Do dự án triển khai chậm, ngày 12.11.2009, Sở KHĐT có báo cáo về việc thực hiện dự án, trong đó, đề xuất UBND TP chuyển chủ đầu tư dự án từ Cty Hà Thủy sang UBND quận Đống Đa. Sau rất nhiều văn bản chỉ đạo, ngày 11.6.2010, Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản số 4555/SXD-PTN đề nghị Cty Hà Thủy khẩn trương bàn giao mặt bằng và hồ sơ dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại ao Hoàng Cầu cho UBND quận Đống Đa theo đúng chỉ đạo của UBND TP. Hiện nay, Cty Hà Thủy đang tiến hành các thủ tục bàn giao.

Đẩy nhanh tiến độ dự án các xã nghèo 

Liên quan đến tiến độ thi công các dự án thuộc dự án các xã nghèo, cử tri huyện Sóc Sơn kiến nghị TP đẩy nhanh tiến độ vì hiện nay tiến độ thi công rất chậm. UBND TP cho biết, TP giao Chi cục Phát triển nông thôn, thuộc Sở NNPTNT làm chủ đầu tư các dự án thuộc dự án các xã nghèo huyện Sóc Sơn, gồm 2 dự án tổng thể: Dự án tổng thể phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo ở 8 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn, phê duyệt tại Quyết định số 5337/QĐ-UBND, ngày 4.9.2003 của UBND TP và dự án tổng thể phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn, phê duyệt tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 25.2.2008. Trong mỗi dự án tổng thể trên gồm 5 dự án thành phần.

Hiện nay, chỉ còn chưa xây 3 chợ ở 3 xã Quang Tiến, Tân Dân và Tân Minh do địa phương chưa bàn giao mặt bằng thi công. UBND TP yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo UBND 3 xã trên nhanh chóng bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công.

Đối với các dự án thành phần thuộc dự án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo ở 7 xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn, thời gian phê duyệt thực hiện dự án 2008-2012. Hiện chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành việc lập các dự án thành phần, đang trình TP phê duyệt để tổ chức thi công vào các năm 2011 - 2012. Riêng dự án hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo cách làm ăn khuyến nông, khuyến ngư đã được UBND TP phê duyệt, hiện đang tổ chức thực hiện ở 7 xã bước đầu phát huy tác dụng tốt.

UBND TP cũng cho biết, các dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ nếu có sự phối hợp tích cực giữa nhân dân và chính quyền các xã vùng dự án.

Xuân Thu