THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 December 2010

Đình chỉ bí thư xã “giở trò” với cháu gái

 - Dựng chuyện rồi chở cháu gái mình ra vùng đất hoang vắng để "giở trò", bí thư Đảng ủy xã ở Nghệ An đã phải trả giá cho những hàng động của mình.


TIN BÀI KHÁC
 

Buộc thôi việc thầy giáo đánh học sinh, thách thức công an 
Tổng thống Sudan ăn cắp 9 tỉ USD từ công quỹ? 
"Đại gia" gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng là người bán kính

Ngày 20/12, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đảng ủy xã Nghĩa Minh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, bí thư Đảng ủy xã là ông Nguyễn Hồng Dương (SN 1974) đã bị đỉnh chỉ công tác vì liên quan đến vụ việc ông này đã cưỡng bức cháu gái của mình.

 

Những ngày vừa qua, dư luận trong xã vẫn chưa hết bàng hoàng về hành vi thoái hóa đạo đức của ông bí thư Đảng ủy xã này.

Suy đồi đạo đức, bí thư Đảng ủy xã đã "giở trò" với cả cháu mình (Ảnh minh họa)

 

Trước đó, vào ngày tối 8/12, ông Nguyễn Hồng Dương sau giờ hành chính có chút hơi men trong người đã đi xe máy thẳng đến nhà cô cháu gái là Phạm Thị C.(15 tuổi) ở cùng xã.

 

Tại đây Ông Dương đã bịa chuyện: "Cháu học hành ra sao mà để trường phản ánh. Ngồi lên xe cậu chở đi gặp thầy chủ nhiệm hỏi chuyện ".

 

Tin lời cậu ruột, C. ngoan ngoãn lên xe cậu chở đi. Tức thì Nguyễn Hồng Dương chở  thẳng cháu C. vào vùng cây rậm rạp, hoang vắng, cách làng gần một km. Tại đây ông bí thư đã "giở trò đồi bại" với cháu mình.

 

Nhân lúc cậu sơ hở, cháu C. đã hoảng loạn vùng dậy chạy vào nhà một bạn học gần đấy kêu khóc và ngất lịm. Quá bức xúc, gia đình C. đã làm tờ tường trình, xóm trưởng, công an viên lập biên bản sự việc.

Sau khi vụ việc gây chấn động này diễn ra, huyện Ủy Nghĩa Đàn đã tiến hành đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Dương.

Quang Dân