THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 December 2010

Hai em gái bị ngược đãi trở về nhà


02/12/2010 21:08:56

Sáng 2/12, trả lời phóng viên về kết quả điều tra xử lý chủ hiệu vải Lê Thị Trâm (47tuổi, trú tại phường Hoà Hương, TP Tam Kỳ), Đại tá Vũ Đình Diêm, Trưởng Công an TP Tam Kỳ khẳng định, ngay sau khi nhận tin báo, công an TP đã cử lực lượng tiếp cận hai em Ngọc và Chung, bố trí nơi ăn ở đảm bảo an toàn vào tối ngày 30/11.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 1/12, Công an TP đã cử lực lượng lấy lời khai và tiếp nhận đơn thư trình báo của hai em để làm cơ sở điều tra ban đầu.

 

s
Hai em Ngọc và Chung


Căn cứ lời khai cùng đơn trình báo của 2 em, sáng hôm 02/12, công an TPTam Kỳ đã gửi giấy triệu tập bà chủ hiệu vải Lê Thị Trâm lên để trả lời những vấn đề về sử dụng lao động trẻ em và có hành vi ngược đãi.

Hiện các điều tra viên đang lấy lời khai bà Trâm để điều tra làm rõ có hay không việc sử dụng lao động trẻ em, không trả tiền lương và hành vi ngược đãi để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.

Đại tá Vũ Đình Diêm khẳng định, công an TP Tam Kỳ sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Nếu thấy dấu hiệu và đủ yếu tố cần thiết có thể khởi tố vụ án để răn đe, phòng ngừa chung.

Hai  gái đã được công an Tam Kỳ giúp đỡ về đến nhà an toàn vào sáng 2/12

Sau khi lấy lời khai và hoàn chỉnh thủ tục ban đầu, 2 em Ngọc và Chung có nguyện vọng được sớm trở về gia đình. Xét thấy nguyện vọng chính đáng, công an TP. Tam Kỳ đã tạo điều kiện để đưa hai em về gia đình.

Đến sáng ngày 2/12, qua điện thoại xác minh, chính quyền địa phương xã Điền Môn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế cho biết 2 em này đã về đến gia đình an toàn.

Liên quan đến vụ việc, PGĐ Sở LĐTB&XH Quảng Nam Nguyễn Thùy cho biết, sẽ có công văn gửi cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật nếu chủ hiệu vải sử dụng lao động trẻ em và có hành vi ngược đãi.

(Theo Vietnamnet)