THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 November 2010

Trấn áp và bắt giữ các nhà dân chủ để chuận bị cho Đại hội Đảng?


Những giáo dân Công giáo và mới nhất là Luật gia Cù Huy Hà Vũ nâng tổng số người hoạt động và bất đồng chính kiến cũng như bloggers bị chính quyền Việt Nam bắt giam và kết án từ 1/10 lên thành 17 người.

Tin tức cho hay, Luật gia Cù Huy Hà Vũ bị bắt với tội "âm mưu chống phá nhà nước" và sẽ bị tạm giam ít nhất 4 tháng. Nếu tội danh thành lập thì ông có thể phải ngồi tù đến 20 năm.
Tư gia tại Hà Nội của ông bị khám xét và trong máy vi tính của ông cảnh sát đã tìm thấy những tài liệu chống lại nhà nước cùng những lời kêu gọi cho một chính quyền đa đảng.
Những tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng các diễn tiến cũng như sức ép của chính phủ Việt Nam đối với các nhà bất đồng chính kiến là nhằm tiến đến Đại hội Đảng vào năm tới.