THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 November 2010

Thêm một hồi chuông báo động về bạo lực học đường

Thứ năm, 25/11/2010 06:48 
 

(CATP) Vừa qua, nhiều phụ huynh học sinh một trường cấp hai trên địa bàn quận 5 đã đến tòa soạn Báo CATP trong tâm trạng hết sức bức xúc, cung cấp một đoạn video clip quay cảnh một nhóm học sinh lớp tám đã bắt một bạn cùng lớp phải cởi áo, sau đó lao vào đánh hội đồng một cách dã man. Có thể nói, vụ việc đã một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực học đường và sự xuống dốc về đạo đức của một bộ phận học sinh. 


Một hình ảnh trong clip bạo lực học đường phát tán rộng rãi trên Internet


SỐC VÌ BẠO LỰC
Trong clip, có bốn học sinh nữ buộc bạn mình phải cởi áo bằng những lời lẽ hết sức tục tĩu. Khi bị hại đã quỳ xuống, thực hiện yêu cầu trên thì lại bị buộc phải cởi quần trong tiếng la hét, đập bàn đập ghế của các học sinh khác. Tuy nhiên, khi bị hại không thực hiện yêu cầu tiếp theo thì lập tức bị ba học sinh nữ khác lao vào đánh hội đồng. Sau màn đấm đá, các học sinh kia bắt bị hại phải quỳ xuống để hỏi tội và xin lỗi. Nạn nhân đã xin lỗi nhưng vẫn chưa được buông tha mà vẫn phải nhận thêm nhiều cái tát tai đến cháng váng. Theo các phụ huynh, em học sinh bị hành hung nói trên là T.T (SN 1997, học sinh lớp 8 của trường Phổ thông cơ sở Mạch Kiếm Hùng, P11Q5) 

Qua làm việc với chúng tôi, thầy Đinh Phan Long - Hiệu trưởng trường PTCS Mạch Kiếm Hùng - cho biết, bản thân thầy cũng thật sự bị sốc khi được biết có đoạn video clip trên. Nhà trường cũng chỉ mới phát hiện ra vụ việc vào ngày 19-11-2010 sau khi nhận được tin báo của UBND và Công an P11Q5. Qua tìm hiểu và khai nhận của các học sinh tham gia đánh bạn gồm: Lương Thị Nguyệt N., Viên Phước H., Lương Thục M., Lý Mỹ P. (cùng SN 1997, đang là học lớp 8A5, trong đó H. là lớp trưởng), nguyên nhân vụ việc chỉ là chuyện... hết sức đơn giản. 
Trước đây, cả nhóm trên cùng với T.T chơi chung nhưng sau đó T.T quen một bạn trai và tách ra khỏi nhóm nên bị các thành viên trong nhóm ghét. Lấy lý do T.T đã liếc mình, một thành viên của nhóm đã bàn bạc với các bạn khác để hành hung. Chiều 3-11, khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa đổ, các học sinh trên đã tổ chức hành hung, xúc phạm đến nhân phẩm của bạn. Sau đó, đoạn clip trên được Thang Ngọc Quỳnh P. (SN 1997, học sinh lớp 8A5) phát tán bằng cách bắn bluetooth cho các bạn khác. Theo thầy Long, hành vi của các học sinh này đã làm hoen ố hình ảnh và bề dày truyền thống hàng trăm năm của nhà trường, vi phạm nghiêm trong điều cấm của Thông tư 08/TT ngày 21-3-1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chắc chắn sẽ bị kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tại trường một năm. Hiện nay, do các em còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để áp dụng các biện pháp xử lý hình sự nên nhà trường vẫn phải cử thầy giáo giám hộ các em trong khi Công an P11Q5 lấy lời khai. 

CẦN PHẢI CÓ BIỆN PHÁP MẠNH
Theo thống kê từ đầu năm học 2009 - 2010 đến nay, cả nước đã xảy ra trên 1.600 vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Trong đó, các trường đã xử lý kỷ luật khiển trách 881 học sinh, cảnh cáo 1.558 học sinh và buộc thôi học 735 học sinh, tuy nhiên tình trạng bạo lực học đường vẫn đang có chiều hướng tăng lên. Thực tế cho thấy những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bạo lực trong học đường bùng phát như hiện nay là do xuất phát từ việc các học sinh thiếu kỹ năng sống, thiếu sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Được biết, trong số các học sinh tham gia hành hung T.T có em từng bỏ nhà đi chơi hai ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, các nhà quản lý cũng cần phải nhìn nhận rằng căn bệnh trên lây lan nhanh một phần là nhờ công cụ Internet. Để thu hút, câu khách... có không ít trang web sau khi phát hiện các clip mang tính chất bạo lực học đường đã đăng tải lại các clip trên và vô tình giúp phát tán rộng rãi, tạo ra một hiệu ứng nguy hiểm đối với xã hội. Thiết nghĩ, trong thời gian tới các cơ quan quản lý cần phải có những công cụ quản lý Internet một cách hiệu quả, trong đó nghiêm cấm các trang web sử dụng công cụ tivi online để đăng tải các clip như trên. Đồng thời, phải có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xúc phạm tới nhân phẩm người khác để làm gương.

 
 QUANG HÀ - MINH TÂM