THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 November 2010

Phạt công ty vỡ đập bùn ở Cao Bằng 100 triệu đồng !

Ngoài việc phạt tiền, Công ty cổ phần Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng còn phải khắc phục toàn bộ hậu quả do trận lũ bùn ngày 5/11.
Điều tra vụ vỡ đập bùn thải ở Cao BằngĐền bù cho hộ dân ảnh hưởng bởi lũ bùn

Trao đổi với VnExpress chiều 25/11, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng (Tập đoàn công nghiệp Than, khoáng sản Việt Nam- TKV) với mức phạt 100 triệu đồng. Quyết định xử phạt căn cứ trên hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường khi để xảy ra lũ bùn tại mỏ sắt Nà Lũng (xã Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng).

Ngoài việc phải nộp phạt bằng tiền, công ty này phải khắc phục toàn bộ hậu quả do trận lũ bùn gây ra bao gồm nạo vét lượng bùn thải ra ruộng, vườn và trong nhà dân, để trả lại hiện trạng. Việc khắc phục hậu quả phải xong trước ngày 31/12.

Với những diện tích đất nông nghiệp không thể canh tác, công ty này cam kết đền bù toàn sản lượng cho bà con đến khi diện tích đất này phục hồi như cũ. Đối với những diện tích đất ruộng và vườn không thể khắc phục công ty sẽ mua lại của bà con theo giá thỏa thuận giữa hai bên.

Theo ông Hoàng Anh, hiện đơn vị này đã đầu tư thêm 20 tỷ đồng để làm hồ chứa bùn thải, đảm bảo cho việc khai thác tại Nà Lũng.

Ảnh: Bằng Giang.
Việc khôi phục môi trường ở xã Duyệt Trung sẽ còn mất nhiều thời gian. Ảnh: Bằng Giang.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho đến nay vẫn chưa có báo cáo đánh giá về mức độ độc hại bùn thải do sự cố vỡ đập chắn ở mỏ sắt Nà Lũng. Tuy nhiên, bằng quan sát trực quan, Xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng dùng phương pháp cơ học là xịt nước để tách, tuyển quặng làm sạch khoáng sản, phần bùn đất thải ra ngoài nên bản chất của bùn thải cơ bản giống với bùn lũ thông thường, song nồng độ cao hơn.

Theo Tổng công ty Khoáng sản VN, sự cố lũ bùn do rò rỉ đập chắn số 4 của Xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng xảy ra bất ngờ và vào ban đêm (5/11) nên không kịp ngăn chặn làm lượng bùn đất chảy ra quá lớn (4.000 m3). Sự cố đã ảnh hưởng đến 10 nhà dân, 6 héc ta đất canh tác.

Hiện, hàng ngày Công ty cổ phần Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng vẫn huy động hàng trăm công nhân cùng các máy móc khắc phục hậu quả sự cố.

Nguyễn Hưng