THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 November 2010

Giả thiết mới trong vụ xác 2 bà cháu trôi trên sông


Khám nghiệm thi thể 2 bà cháu cột chặt vào nhau không thấy có dấu hiệu ẩu đả. Lời khai của gia đình cho biết, nạn nhân còn vướng vào cờ bạc... Cơ quan chức năng nghi ngờ người bà đã cột cháu lại rồi tự tử.
Thi thể 2 bà cháu bị buộc chặt trôi trên sông Hậu

Sáng 14/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi người thân bà Phạm Thị Hồng Thái và cháu Trần Nhật Nam đưa thi thể họ về quê án táng, công an đã tìm thấy chiếc cặp của cháu Nam. Trong cặp chứa đầy đủ tập, sách theo thời khóa biểu của hôm 9/11 được đặt cạnh đôi dép dưới chân cầu Cần Thơ. Bên trong chiếc cặp còn có một nón vải mà theo ông Phạm Văn Hai thì chiếc nón này là của bà Thái, vợ ông.
Tất cả những vật dụng được phát hiện trên được đặt rất ngay ngắn, không có dấu hiệu của sự ẩu đả. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy cháu Nam và bà Thái tử vong do ngạt nước, không có ngoại lực hay vật cứng tác động vào thân thể trước khi rơi xuống nước.
Từ những thông tin trên cộng với lời tường trình của ông Hai rằng vợ ông thời gian gần đây vướng vào cờ bạc nên mắc nợ rất nhiều, cơ quan chức năng chuyển hướng nghi vấn có khả năng trong một phút quẩn trí bà Thái đã tự tử sau khi rước bé Nam đi học về.
Hướng tập trung điều tra còn lại là tìm chiếc xe máy của bà Thái cùng câu hỏi tại sao nơi phát hiện xác bà Thái và cháu Nam cách nhà đến hơn 120 km?. Theo ông Hai, có khả năng sau khi rước cháu ngoại ra khỏi trường, vợ ông đã cầm cố chiếc xe máy để nướng vào các casino ở Campuchia.
Có thể sau khi thua sạch, vợ ông không dám về nhà ở thị xã Châu Đốc mà đón xe về lại quê cũ ở Vĩnh Long nhưng khi hai bà cháu về đến Cần Thơ thì nghĩ quẩn nên bà đã cột cháu ngoại dính vào mình rồi lao xuống sông Hậu.
Trước đó, thi thể của bà Thái cùng cháu ngoại bị buộc chặt vào nhau bằng một sợi dây cao su được phát hiện trôi trên sông Hậu thuộc địa bàn Cần Thơ. Do chiếc xe máy bà Thái dùng đi đón cháu "mất tích", ban đầu cơ quan chức năng đã nghi ngờ đây là giết người cướp xe máy.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra.
Thiên Phước