THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 November 2010

Các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khẩn cấp chống lũ


14/11/2010 23:09 
Chiều tối 14.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nằm trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Nam - Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.
Trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần thành một vùng AT. Sáng nay 15.11, vị trí trung tâm vùng AT nằm trên khu vực biên giới Việt - Lào.
Trong khi đó, hôm nay 15.11, một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ… vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa giông mạnh. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T. Ư cho biết ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum đã có mưa to đến rất to. Vì thế, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum đang lên nhanh.
Ngày 14.11, Ban chỉ đạo PCLB T.Ư có công điện khẩn, yêu cầu các tỉnh, thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi triển khai các phương án chống lũ…
Quang Duẩn