THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 November 2010

Các hồ thủy lợi, thuỷ điện bắt đầu xả lũ, khắp nơi ngập nặng

Thứ Tư, 17.11.2010 | 22:03 (GMT + 7) 
(LĐO) - Theo Ban chỉ huy PCLBTƯ tại Đà Nẵng, đến chiều 17.11, lũ trên các sông thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, hạ lưu các sông từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi tiếp tục lên và đạt đỉnh. Trong khi mưa lớn vẫn chưa dứt ở thượng nguồn, các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện khu vực Trung Trung bộ hầu hết đã tích đủ nước ở cao trình, tiến hành xả lũ khiến hạ du càng ngập nặng.

Trong ngày 17.11, Quảng trị có 9/10 hồ chứa thuỷ lợi đã đầy nước, trong đó 4 hồ đang xả lũ. Tại TT-Huế, hồ thuỷ lợi Truồi đạt mực nước 38,8/36m, qua tràn 2,8m, Hồ Hoà Mỹ 38,9/35m, qua tràn 0,9m. Hai hồ thuỷ điện đang xả lũ là hồ thuỷ điện Bình Điền, mực nước 83,42/73,00m qua tràn 10,42 m, đang mở 5 cửa van điều tiết với lưu lượng 826 m3/s. Hồ thủy điện Hương Điền mực nước 51,45/42,75m, qua tràn 8,7 m, đang mở 2 cửa van điều tiết xả 1.200 m3/s. Riêng tại Quảng nam, đã có 16/17 hồ thuỷ lợi đã được tích đầy. Hồ Phú Ninh xả lũ với lưu lượng 766,6 m3/s. Các hồ thuỷ điện chưa qua tràn. Quảng Ngãi có 10/11 hồ chứa lớn đã qua tràn. Trong đó 2 hồ là Đá Bàn (huyện Mộ Đức) và Hóc Mua (huyện Bình Sơn) có nguy cơ cao. Lượng nước qua tràn lớn, hồ đang xuống cấp nghiêm trọng.
 
Mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi từ Quảng Trị đến Bình Định, trong đó ngập nặng nhất là các tỉnh Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Các địa phương này cũng đã tiến hành di dời khẩn cấp hàng nghìn hộ dân.
 
 
 
Nhà dân bị ngập nặng
Nhà dân bị ngập nặng
 
 An Thượng