THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 November 2010

Cà phê tăng giá mưa bão chậm thu hoạch


2010-11-22

Áp thấp nhiệt đới gây mưa ảnh hưởng thu hoạch cà phê ở Tây nguyên, trong khi giá quốc tế và giá thu mua nội địa đều dịch chuyển ở mức cao. Nam Nguyên ghi nhận các thông tin liên quan:

Source Vietnamnet

Thâu hoạch cà phê. Source Vietnamnet

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng mùa màng

Cà phê robusta nhân xô ở Tây nguyên hôm 16/11 được thu mua  34.600 đ/kg, đây là mức giá quá tốt cho nông dân một điều bất thường vào đầu vụ thu hoạch, thông thường thị trường nội địa xuống giá mỗi khi thu hoạch rộ. Năm nay thời tiết thất thường mùa mưa đáng lẽ kết thúc cuối tháng 10 dương lịch thì cho đến ngày 15/11 mới giảm bớt và có thể còn mưa đến cuối tháng.  
Nhiều vườn cây, các chủ vườn huy động nhân công thu hoạch dưới trời mưa để tranh thủ bán, tuy giá tốt nhưng lợi nhuận khó như mong muốn vì chi phí gia tăng và chất lượng nhân sẽ kém. 
Năm nay thật không thể đoán biết điều gì, mọi năm vào thời điểm hiện nay đại lý sẽ chốt giá mua cà phê ứng trước 60%-70% cho nông dân, khi thu hoạch xong nông dân giao hàng và lấy phần tiền còn lại. Nhưng năm nay mọi việc diễn ra khá thận trọng, người ta chỉ thực hiện mua bán giao ngay. 
Theo lời một người chủ vườn cà phê nói với chúng tôi, năm nay thật không thể đoán biết điều gì, mọi năm vào thời điểm hiện nay đại lý sẽ chốt giá mua cà phê ứng trước 60%-70% cho nông dân, khi thu hoạch xong nông dân giao hàng và lấy phần tiền còn lại. Nhưng năm nay mọi việc diễn ra khá thận trọng, người ta chỉ thực hiện mua bán giao ngay.       
 Ông Lê Xuân nguyên Cục trưởng Cục chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối nhận định với tư cách cá nhân:
"Thị trường Việt Nam đã hội nhập thị trường thế giới năm thứ tư rồi, cho nên giá thế giới tác động giá cà phê nội địa, riêng
Loại cà phê Robusta. AFP
Loại cà phê Robusta. AFP
một mình Việt Nam không thể điều chỉnh giá. Theo tôi giá cà phê hiện nay đang hấp dẫn, mức giá có thể chấp nhận được có lợi cho người nông dân."
Những dự báo gần đây cho thấy niên vụ cà phê 2010-2011 Việt Nam sẽ đạt sản lượng 1,1 triệu tấn nhân thô giảm 3% so với mùa trước. Giai đoạn trước khi áp thấp nhiệt đới gây mưa kéo dài, trong suốt thời gian cây cà phê ra hoa và kết trái, nhà vườn dễ nhận biết lượng mưa ít hơn mọi năm một cách rõ rệt. Thiếu nước tưới quả cà phê cho ra những hạt nhỏ hơn, theo sự mô tả của nông dân. 
Nhưng vì mưa nên sẽ xuất hiện hai kịch bản, mưa làm rụng trái xuống vườn lấy hàng đó phơi thì hạt cà phê sẽ bị đen chất lượng giảm đi. Nhưng nếu trong trường hợp thu hoạch có chậm một chút, nhưng khi chưa đến lúc trái bắt đầu rụng hàng loạt mà mưa ngừng, thì vẫn có thể có sản lượng ổn định
Nhận định về sản lượng cà phê niên vụ 2010-2011 mà mùa thu họach đang bắt đầu và kéo dài tới tháng 1 sang năm, ông Đỗ Hà Nam Phó chủ tịch hiệp hội cà phê cacao Việt nam VICOFA, đồng thời là chủ tịch Câu lạc bộ 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu phát biểu:
"Đang mới là đầu vụ không thể có kết luận cho cả vụ được. Vì khi  mưa không hái được cũng không thể nói rằng không hái được thì hàng sẽ hỏng sẽ xấu. Nhưng vì mưa nên sẽ xuất hiện hai kịch bản, mưa làm rụng trái xuống vườn lấy hàng đó phơi thì hạt cà phê sẽ bị đen chất lượng giảm đi. Nhưng nếu trong trường hợp thu hoạch có chậm một chút, nhưng khi chưa đến lúc trái bắt đầu rụng hàng loạt mà mưa ngừng, thì vẫn có thể có sản lượng ổn định."

Thu mua tạm trữ chỉ có lợi cho doanh nghiệp?

Theo lời ông Đỗ Hà Nam không ai có thể nói thay ông trời, dự báo thời tiết thì cũng chỉ có mức độ, trong lúc này điều gì có lợi cho giá cả có lợi cho người nông dân thì là việc cần làm. Được biết, VICOFA đã đề xuất chính phủ giúp đỡ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất bình thường không ưu đãi để có thể mua tạm trữ 300 ngàn tấn cà phê ngay đầu vụ. 
Người ta lý giải rằng, doanh nghiệp mua tạm trữ theo giá thị trường khi giá xuống thấp, tới khi có thể bán với giá cao thì doanh nghiệp được hưởng lợi chứ nông dân là kẻ đứng bên lề.
Nguyên do kinh doanh xuất khẩu cà phê nhiều rủi ro ngân hàng không mặn mà cho vay, hơn nữa tổng cộng cần tới 9.000 
Hạt cà phê được sấy khô. Wikipedia
Hạt cà phê được sấy khô. Wikipedia
tỷ đồng để thực hiện mua tạm trữ, nếu tính theo mức giá 30.000đ/kg nhân thô. Việc mua tạm trữ có mục tiêu là cứu vãn thị trường chặn đà sụt giảm giá mỗi khi thu hoạch rộ.  
Liên quan tới đề xuất vừa nói, ông Lê Xuân phát biểu với tư cách cá nhân:
"Chính sách về tạm trữ thu mua cà phê đã trình thủ tướng, chắc chắn chính sách sẽ ra kịp thời hơn mọi năm. Niên vụ 2009-2010 mãi tháng 4 vừa rồi mới ra chính sách, nhưng năm nay, niên vụ 2010-2011 thì chắc chắn trong tháng 11 này sẽ ban hành chính sách và có thể thực thi được ngay ."                              
Nông sản như gạo cà phê xuất khẩu mang về kim ngạch nhiều tỷ đô la và là những mặt hàng hiếm hoi được mô tả là xuất siêu, đồng đô la mang về ít bị chi phối bởi hàm lượng nhập khẩu để tạo ra xuất khẩu. Tuy vậy, có nhiều ý kiến trên báo chí cho rằng, chính phủ thường hỗ trợ thị trường bằng chính sách tạm trữ chú trọng tới doanh nghiệp mà không thực tế hướng đến người sản xuất là nông dân. Người ta lý giải rằng, doanh nghiệp mua tạm trữ theo giá thị trường khi giá xuống thấp, tới khi có thể bán với giá cao thì doanh nghiệp được hưởng lợi chứ nông dân là kẻ đứng bên lề.                         

Theo dòng thời sự: